Ông Trump nhỏ bé và nút hạt nhân to lớn

Thứ bảy, 06/01/2018 09:15

Trở về Nhà Trắng sau kỳ nghỉ, Tổng thống Donald Trump đã dành phần lớn thời gian trong ngày đầu tiên để làm “nhiệm vụ”: chỉ trích chính phủ các nước trên Twitter.

Trong 24 giờ, ông lên án Iran vì các cuộc biểu tình trên đường phố quy mô lớn, tố cáo Pakistan “giả dối”, và đe dọa sẽ rút viện trợ cho Palestine vì không “đánh giá cao hay tôn trọng” Mỹ. Nhưng vấn đề khiến ông chủ Nhà Trắng thu hút sự chú ý đặc biệt là khi ông đe dọa “tàn sát hạt nhân” ở Triều Tiên. Đáp trả tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un rằng “tôi luôn có một nút hạt nhân trên bàn làm việc”, Tổng thống Trump cũng khẳng định trên Twitter rằng, “nút hạt nhân của ông lớn hơn, mạnh hơn (của ông Kim) và đang hoạt động”.

 “Toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm tấn công của các vũ khí hạt nhân Triều Tiên và một nút hạt nhân luôn luôn nằm trên bàn làm việc của tôi. Điều này là thật chứ không phải đe dọa”, ông Kim Jong-Un nhấn mạnh trong bài phát biểu chào mừng Năm mới. Ngay lập tức, ông Trump đáp trả: “Có ai đó ở Triều Tiên làm ơn nói với ông ta rằng, tôi cũng có nút bấm hạt nhân, nhưng là một nút bấm to hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Và nút bấm của tôi hoạt động!”.

Trong 70 năm qua, Triều Tiên đã “dụ dỗ” Mỹ bằng những mối đe dọa hạt nhân, và, trong 70 năm qua, Tổng thống Mỹ, với một số trường hợp ngoại lệ, đã hiểu rằng, tranh cãi với Triều Tiên không được gì mà chỉ càng khiến họ “mất giá” hơn. Nhưng ông Trump thì ngược lại. Ông đã thu hút sự chú ý của thế giới với tuyên bố mới nhất về nút bấm hạt nhân của Mỹ.

Một số người tự hỏi liệu có nên “khoe khoang” về khả năng hạt nhân và liệu Tổng thống Trump có vi phạm luật khi tiết lộ vấn đề như vậy hay không. Một quan chức Nga cho rằng, Mỹ không nên so sánh kích cỡ nút bấm hạt nhân với Triều Tiên.“Tôi nghĩ rằng, Mỹ với tư cách cường quốc vĩ đại không nên so sánh với Triều Tiên về kích cỡ nút bấm hạt nhân, hơn nữa đây không phải là luận cứ có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un”, quan chức này nhấn mạnh.

Và rồi, tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Tất nhiên, khả năng thực tế về “nút hạt nhân ngay trên bàn làm việc” của hai nhà lãnh đạo trên vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, chính nó cũng làm dấy lên mối lo.

THANH VĂN